Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cả nước còn 8 tỉnh có dịch bệnh gia súc, gia cầm

Quỳnh Dung| 31/10/2012 05:21

(HNM) - Chiều 30-10, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm họp phiên thường kỳ. Từ đầu năm đến nay dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở 296 xã, 21 huyện, quận thuộc 32 tỉnh, thành phố, tổng số gia cầm mắc bệnh chết và tiêu hủy là 616.109 con.


Ảnh minh họa

Hiện nay, cả nước còn 2 tỉnh Quảng Ngãi và Điện Biên có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. Dịch lợn tai xanh từ đầu năm đến nay xảy ra ở 353 xã, phường, thị trấn của 74 quận huyện thuộc 23 tỉnh, số lợn mắc bệnh là 77.482 con, chết 13.290 con, tiêu hủy 44.962 con. Hiện nay, cả nước còn 6 tỉnh Đắk Lắk, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Thái Bình, Long An có dịch lợn tai xanh chưa qua 21 ngày.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần nhận định, từ nay đến cuối năm dịch cúm gia cầm có chiều hướng diễn biến phức tạp, do vi rút cúm gia cầm thường xuyên biến đổi. Hiện Bộ NN&PTNT đã cấp 800 nghìn liều vắc xin tai xanh cho các tỉnh chống dịch nhưng hiện nay nguồn vắc xin dự phòng chống dịch lợn tai xanh đã hết, nên sẽ gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch, Cục Thú y phải chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục để mua 1 triệu liều vắc xin tai xanh theo chỉ đạo của Chính phủ để tiêm chống dịch đến hết năm 2013.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả nước còn 8 tỉnh có dịch bệnh gia súc, gia cầm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.