Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2015, Hà Nội có 7,3 triệu người

Trúc Linh| 03/11/2012 07:00

(HNM) - Đó là một trong nhiều chỉ tiêu mà Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản (DS-SKSS) của Hà Nội đến năm 2015 vừa được UBND thành phố (TP) ban hành.

Kế hoạch này được xây dựng nhằm nâng cao chất lượng DS về thể chất, trí tuệ, tinh thần tương xứng với điều kiện của TP để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng; tiếp tục ổn định quy mô DS, duy trì mức sinh thấp hợp lý; giảm sự mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh, phát huy lợi thế cơ cấu DS vàng để phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện tình trạng SKSS, bảo đảm khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên; nâng cao chất lượng công tác quản lý DS phục vụ có hiệu quả các kế hoạch phát triển của TP.

Có 12 mục tiêu quan trọng cần phải đạt vào năm 2015 được kế hoạch đề ra, trong đó có mức độ tăng DS tự nhiên 1,2%, chỉ số phát triển con người cao hơn toàn quốc, giảm tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi xuống 12%o, tăng tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh lên 70%, tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 80%, giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản xuống 12/100.000 ca đẻ sống, phấn đấu tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 116 trẻ trai/100 trẻ gái; tổng tỷ suất sinh giảm còn 1,9 con, giảm tỷ lệ phá thai…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2015, Hà Nội có 7,3 triệu người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.