Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đa số nữ công nhân chưa hiểu về chăm sóc sức khỏe sinh sản

Trúc Linh| 07/11/2012 05:53

(HNM) - Hầu hết nữ công nhân hiểu rất mơ hồ về kiến thức SKSS nên hay bị mang thai ngoài ý muốn, bị lây nhiễm các bệnh phụ khoa, các bệnh lây truyền qua đường tình dục.


Kết quả điều tra của Sở Y tế tại 8 khu công nghiệp ở Hà Nội với trên 1.120 nữ công nhân (82% dưới 30 tuổi, 70% có chồng) cho thấy, hầu hết nữ công nhân hiểu rất mơ hồ về kiến thức SKSS nên hay bị mang thai ngoài ý muốn, bị lây nhiễm các bệnh phụ khoa, các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trung bình mỗi tháng có từ 5 đến 10 ca bỏ thai khi chưa kết hôn, trong đó 70% có bạn trai đưa đi, 30% đi phá bỏ thai một mình. Trước tình trạng công nhân còn hạn chế về kiến thức chăm sóc SKSS, thời gian tới chương trình thúc đẩy quyền SKSS và tình dục cho thanh niên sẽ có 9 buổi truyền thông về chính sách DS-KHHGĐ, biện pháp phòng tránh thai, đề phòng bệnh lây qua đường tình dục… tại ba khu công nghiệp với 1.800 công nhân tham gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đa số nữ công nhân chưa hiểu về chăm sóc sức khỏe sinh sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.