Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trồng 52ha đào, quất cảnh phục vụ Tết Nguyên đán

Đỗ Chí| 09/11/2012 06:35

(HNM) - Phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ sắp tới, xã Vân Tảo (Thường Tín) đã trồng khoảng 52ha đào, quất cảnh (đào cảnh là 50ha). Với diện tích này, ước tính xã Vân Tảo sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 150.000 cây đào cảnh, trong đó đào thế chiếm 60%.

Ảnh: Minh Nguyễn


(HNM) - Phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ sắp tới, xã Vân Tảo (Thường Tín) đã trồng khoảng 52ha đào, quất cảnh (đào cảnh là 50ha). Với diện tích này, ước tính xã Vân Tảo sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 150.000 cây đào cảnh, trong đó đào thế chiếm 60%. Theo thống kê của UBND xã Vân Tảo, những vụ trước, thu nhập từ trồng đào đạt từ 250 đến 270 triệu đồng/sào.

Trong đề án xây dựng nông thôn mới của xã Vân Tảo, hai thôn Nội Thôn và Đông Thai đã được quy hoạch trồng hoa, cây cảnh, trong đó lấy cây đào, cây quất là chủ lực; các thôn Sâm Động, Sâm Hồ, Dương Tảo và Nỏ Bạn chuyên trồng rau an toàn (hiện nông dân trong xã đang trồng khoảng gần 8ha bắp cải, hành, su hào cho thu nhập ổn định).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trồng 52ha đào, quất cảnh phục vụ Tết Nguyên đán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.