Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin vắn

Trúc Linh| 12/11/2012 05:32

Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội Vũ Mạnh Hùng cho biết, hai tuần qua, số bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc do côn trùng trên địa bàn Hà Nội tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên do là sau vụ gặt, các loại côn trùng như kiến ba khoang, bướm, thiêu thân... thường phát triển mạnh.

* Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội Vũ Mạnh Hùng cho biết, hai tuần qua, số bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc do côn trùng trên địa bàn Hà Nội tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên do là sau vụ gặt, các loại côn trùng như kiến ba khoang, bướm, thiêu thân... thường phát triển mạnh. 

* Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba (37 Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Tổ chức Operation Smile sẽ khám, phẫu thuật miễn phí cho khoảng 50 trẻ em thuộc các khu vực phía Bắc bị dị tật bẩm sinh môi, hàm ếch từ ngày 19 đến 23-11. Điều kiện cần thiết là bệnh nhân bị khe hở môi phải đủ 6 tháng tuổi và nặng ít nhất 8kg, hở hàm ếch cần đủ 18 tháng tuổi và nặng 12kg trở lên...

* Tại hội nghị nhi khoa Việt - Mỹ lần thứ ba do Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) tổ chức cuối tuần qua, các chuyên gia cho biết, việc lạm dụng kháng sinh dẫn đến bệnh nhi bị kháng thuốc đã đến mức báo động và khuyến cáo phụ huynh nên mua thuốc có ghi rõ nguồn gốc, không tự ý mua thuốc khi chưa được bác sỹ kê đơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.