Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường xử lý việc vận chuyển, kinh doanh gà lậu

Hiền Thanh| 15/12/2012 06:48

(HNM) - Ngày 14-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự hội nghị sơ kết 1 tháng thực hiện phương án tăng cường ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gà nhập lậu trên địa bàn Hà Nội.


Sau 1 tháng kiểm tra, ngăn chặn, tình trạng buôn lậu gia cầm nhập lậu đã giảm đáng kể. Lực lượng chức năng đã xử lý 33 vụ vận chuyển gà không rõ nguồn gốc; tịch thu tiêu hủy 20,2 tấn gà, 500kg sản phẩm gia cầm tươi sống, hơn 100.000 quả trứng gà, tạm giữ 6,5 tấn gà đông lạnh. Tại huyện Phú Xuyên, 4 trường hợp vận chuyển hơn 9.000 con gia cầm giống không rõ nguồn gốc đã bị xử lý, tiêu hủy. Tại chợ gia cầm Hà Vĩ, 11/16 hộ kinh doanh gia cầm không rõ nguồn gốc đã ngừng hoạt động…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, từ nay đến Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng Hà Nội mở đợt cao điểm chống buôn lậu gia cầm trên địa bàn, đặc biệt tại chợ Hà Vĩ; các trường hợp vận chuyển gà nhập lậu phải xử lý nghiêm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương, trong tháng 12, phải trình phương án xử lý 11 đường dây buôn lậu; trước ngày 1-1-2013, 80% phương tiện tham gia chở gà lậu đã được xác định sẽ phải dừng hoạt động…

Tại hội nghị, UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Bắc Giang đã ký biên bản thỏa thuận "Phối hợp quản lý hoạt động vận chuyển kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm"; Biên bản thỏa thuận về việc tạo lập thị trường tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu "gà đồi Yên Thế".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường xử lý việc vận chuyển, kinh doanh gà lậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.