Theo dõi Báo Hànộimới trên

66,7% phụ nữ là “tay hòm chìa khóa”

Vũ Hoa| 26/12/2012 07:07

(HNM) - Mô hình giữ tiền theo quan niệm truyền thống khi người vợ được coi là


Hầu hết việc quyết định các công việc lớn trong gia đình vẫn thuộc về người chồng. Tuy nhiên, khi vợ là người giữ ngân sách chính thì tỷ lệ quyết định của hai vợ chồng như nhau. Trong khi đó, nếu là bố mẹ vợ/chồng nắm giữ ngân sách thì người vợ hoàn toàn không có quyền quyết định các công việc lớn, còn người chồng có vai trò quyết định (94,7%). Chỉ có 5,3% cặp vợ chồng là có sự bàn bạc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
66,7% phụ nữ là “tay hòm chìa khóa”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.