Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội kiên quyết xử lý gà nhập lậu

Thanh Hiền| 31/12/2012 07:37

(HNM) - Theo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội, sau một tháng triển khai quyết liệt, tình hình nhập lậu gia cầm, nhất là gà thải loại nhập lậu từ Trung Quốc, đã giảm đáng kể.

Bà Nguyễn Thị Như Mai, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, từ nay đến Tết, nhu cầu tiêu dùng gia cầm tăng cao. Các đối tượng đầu nậu sẽ không từ mọi thủ đoạn đưa gà lậu thải loại vào tiêu thụ. Mặt khác, hiện chế tài xử lý, xử phạt đối với những trường hợp vận chuyển gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc còn quá nhẹ. Vì vậy, lực lượng chức năng phải có biện pháp lâu dài mới hy vọng giải quyết triệt để tình trạng này. Ngoài tăng cường kiểm tra, xử lý trên địa bàn, Ban chỉ đạo 127 Hà Nội sẽ đẩy mạnh phối hợp với 18 tỉnh trọng điểm phía Bắc trong việc quản lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm. Hà Nội sẽ liên kết với các địa phương lân cận đẩy mạnh cung cấp gia cầm được chăn nuôi an toàn; tạo lập thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nội địa, mở rộng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội kiên quyết xử lý gà nhập lậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.