Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đường thành chợ

Tin, ảnh: Trịnh Tuấn| 10/01/2013 06:43

(HNM) - Hiện nay, trên đường Hồng Hà (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) từ số nhà 575 đến số nhà 683, thuộc khu dân cư số 1, 2 (dài khoảng 400m) và các đoạn dốc nối vào KTT Bộ Thủy lợi, Bộ GTVT, nhiều người dân họp chợ trái phép gây tắc đường nghiêm trọng.



Hàng quán chiếm dụng vỉa hè, xe dựng dưới lòng đường (trước số nhà 639 Hồng Hà) gây cản trở giao thông.


Vào lúc chợ họp (sáng từ 6h đến 12h, chiều từ 15h đến 19h), đoạn đường thường xuyên chật kín người mua bán, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Toàn bộ vỉa hè bên phía chân đê bị hàng trăm hộ dân sử dụng để tập kết rau, củ, quả, tôm, cá… Trước cửa một số nhà mặt tiền thường có 2-3 hộ kinh doanh, mỗi hộ bày một tấm phản nhỏ, 2-3 chiếc ghế, ô bạt, cộng với người mua dừng đỗ xe đạp, xe máy dưới lòng đường khiến giao thông luôn bị ùn ứ. Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, nhiều hộ kinh doanh mổ cá đổ nước thải chảy lênh láng trên đường, bốc mùi hôi tanh rất khó chịu. Sau mỗi buổi chợ, rác bị đổ xuống cống rãnh, tích tụ lâu ngày gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước.

Trao đổi với PV Báo Hànộimới, ông Lê Trung Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Chương Dương thừa nhận: Trong thời gian qua, UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng cảnh sát trật tự, dân phòng, tổ tự quản khu dân cư tăng cường chốt trực, ngăn chặn các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường. Đồng thời yêu cầu các hộ ký cam kết không vi phạm quy định về quản lý TTĐT, VSMT. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng nên khi vắng bóng cơ quan chức năng thì những người buôn bán lại tràn ra đường. Chính quyền phường đã có kế hoạch tăng cường tối đa lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, duy trì thường xuyên 6 người và tổ chức tuần tra 5 lần/ngày để kịp thời ngăn chặn và kiên quyết xử lý những hộ cố tình họp chợ trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường thành chợ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.