Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 90% bệnh nhân tâm thần được điều trị ngoại trú

Vân Anh| 29/01/2013 06:15

(HNM) - Hiện nay, tất cả trung tâm y tế quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã có phòng khám tâm thần; có 2 đến 8 bác sĩ, điều dưỡng công tác trong mỗi phòng khám. Mỗi trạm y tế xã, phường, thị trấn đều có một cán bộ chuyên trách quản lý hồ sơ bệnh án, cấp phát thuốc hằng tháng cho bệnh nhân tâm thần.



Trong năm 2012, trên 17.300 bệnh nhân tâm thần trên địa bàn thành phố được điều trị ngoại trú (hơn 89%), trong đó, số bệnh nhân động kinh là 6.556 người, bệnh nhân tâm thần phân liệt 7.457 người... Hầu hết các bệnh nhân tâm thần đều được điều trị ổn định, có giải pháp chống tái phát. 30% số bệnh nhân động kinh và tâm thần phân liệt được điều trị phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, khoảng 5.800 lượt người dân thuộc 58 xã, phường, thị trấn đã được tập huấn kiến thức về sức khỏe tâm thần, phát hiện sớm những rối loạn tâm lý nhằm chủ động phòng tránh bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 90% bệnh nhân tâm thần được điều trị ngoại trú

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.