Theo dõi Báo Hànộimới trên

Miền Trung xuất hiện dịch lở mồm long móng và lợn tai xanh

Theo VOV| 16/02/2013 15:05

Dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc và lợn tai xanh đang lây lan nhanh tại Phú Yên và Quảng Nam.

Ảnh minh họa


Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trạm Thú y huyện Sông Hinh đã tiến hành bao vây ổ dịch, đồng thời phun tiêu độc khử trùng vùng có gia súc mắc bệnh. Cán bộ thú y tăng cường kiểm soát việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc vùng có dịch.

Ông Hoàng Kim Chung, Trưởng Trạm Thú y huyện Sông Hinh cho biết: “Từ cán bộ, trưởng thôn tới tất cả mọi người tại địa bản đều rất nhiệt tình, sắp xếp công việc Tết của gia đình để đi tiêm phòng cho gia súc. Người dân cũng ý thức đây là vấn đề rất quan trọng về chống dịch nên tích cực chấp hành”.

Trong mấy ngày nay, tại tỉnh Quảng Nam, dịch lợn tai xanh tiếp tục lây lan ra 7 xã vùng B và thị trấn Ái Nghĩa của huyện Đại Lộc. Đến sáng nay (16/2) đã có hơn 800 con lợn bị mắc bệnh, trong đó 30 con đã chết.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch lợn tai xanh huyện Đại Lộc tiến hành tiêu hủy 60 con lợn bị bệnh nặng. Lực lượng thú y huyện Đại Lộc, phối hợp với chính quyền địa phương, triển khai biện pháp tiêu độc khử trùng, kiểm soát giết mổ vận chuyển buôn bán lợn ở vùng có dịch, khống chế dịch bệnh lây lan.

Ông Phan Đức Tính, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết: UBND các xã đang tập trung củng cố ban chỉ đạo phòng chống dịch; thành lập các tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý việc giết mổ hoặc buôn bán thịt lợn trong thời gian có dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Trung xuất hiện dịch lở mồm long móng và lợn tai xanh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.