Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triền đê thành "kho" chứa phân gia súc, gia cầm

Tin, ảnh: Tiến Thanh| 22/02/2013 06:59

(HNM) - Thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, những năm gần đây, người dân thôn Kim Sơn (xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) đã cho một số hộ dân thuê thầu đất nông nghiệp, chuyển từ trồng ngô sang trồng chuối.


Đê sông Đuống, đoạn qua xã Kim Sơn đang bị biến thành điểm tập kết phân gia súc, gia cầm.


Tuy nhiên, không rõ vì kém hiểu biết hay vì thân đê sông Đuống quá thoáng rộng nên đã được nhiều hộ dân ở đây sử dụng vào việc chứa phân. Bên cạnh đó, do Kim Sơn hiện có nhiều gia đình chăn nuôi gia súc với số lượng lớn nên nhiều đoạn thân đê, triền đê đã bị một số hộ dân biến thành..."của riêng", thành "kho bãi" để chứa các loại phân gia súc, gia cầm...

Những vi phạm nêu trên không chỉ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh thêm nhiều tổ mối gây hại cho đê điều mà còn làm mất vệ sinh môi trường khu vực nghiêm trọng. Hiện nay, tuy đang là mùa khô song thời tiết lại có diễn biến bất thường nên khó có thể lường trước được những ẩn họa trong thân đê.

Đề nghị các ngành chức năng của huyện Gia Lâm cần kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triền đê thành "kho" chứa phân gia súc, gia cầm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.