Theo dõi Báo Hànộimới trên

Địa bàn giáp ranh nên khó quản?

Mai Lệ Huyền| 23/02/2013 07:57

Phố Lê Thanh Nghị (địa bàn quận Hai Bà Trưng), nối từ phố Bạch Mai đến phố Tạ Quang Bửu chỉ rộng khoảng 5m nhưng giáp ranh với 3 phường Ô Cầu Dền, Bách Khoa và Đồng Tâm. Theo phản ánh của một số hộ dân, từ số nhà 11 đến số nhà 19, có một số hộ dân mở cửa hiệu, nhà hàng ăn uống, bia hơi... lấn chiếm hết vỉa hè để đặt ô dù, biển hiệu; xe máy, ô tô đỗ cả xuống lòng đường, ảnh hưởng không nhỏ đến người tham gia giao thông.


Hằng ngày, nước, rác thải tràn ra ven đường, lưu cữu khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trước cổng Trung tâm Liên hiệp thực hành công nghệ và Trung tâm Ngoại ngữ - tin học Bách Khoa, hàng quán tràn lan, bàn ghế nhựa xếp đầy vỉa hè nên khách bộ hành chỉ còn cách đi xuống lòng đường. Những vi phạm nêu trên tồn tại đã lâu nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Địa bàn giáp ranh nên khó quản?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.