Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đi chơi biển, bị ốc sên làm tổ trong người

Theo VTCNews| 19/08/2013 16:01

Một bé trai 4 tuổi sau khi đi chơi biển về đã bị ốc sên xâm nhập và sinh sổi nảy nở trong cơ thể.

Sự việc bắt đầu khi bé Paul Franklin, ngụ tại bang California, Mỹ, trong một lần tắm biển đã vô tình rơi vào một khối đá, hậu quả khiến phần đầu gối của bé bị cắt một miếng da.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, các bác sĩ thông báo rằng, tình trạng của bé không có gì nghiêm trọng và có thể về nhà.

Bé Paul Franklin chỉ ra chỗ bị ốc sên biển xâm nhập vào cơ thể.


Một thời gian sau, bố mẹ của Paul vẫn không thấy vết thương của con trai lành lại, thậm chí còn có dấu hiệu tồi tệ hơn. Họ tiếp tục đưa cháu đến gặp một vị bác sĩ khác, và vị bác sĩ này chẩn đoán cháu bị nhiễm trùng khuẩn.

3 tuần sau khi được bác sĩ cho uống thuốc kháng sinh, phần đầu gối của Paul trở nên lở loét và thâm đi.

"Vết thương của cháu càng ngày càng xấu đi, tôi đã cố bóp chỗ vết thương của con trai, và tá hoả thấy có một vật gì đó lòi ra ngoài, lúc đầu tôi nghĩ nó chỉ là một viên đá nhỏ, nhưng để ý kỹ thì nó là một con ốc sên biển". Người mẹ kể lại sự việc.

Theo ông Ken, bố của Paul, con trai ông có thể đã rơi vào một khối đá mà loài ốc biển đang làm ổ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi chơi biển, bị ốc sên làm tổ trong người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.