Theo dõi Báo Hànộimới trên

Có quá nhiều phụ nữ bị bạo lực về tinh thần

Trang Thu| 05/12/2013 05:48

(HNM) - Ngày 4-12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo nhằm rà soát tình hình triển khai Thông tư số 16/2009/TT-BYT và về phản ứng của ngành y tế đối với nạn bạo lực gia đình.

Theo ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), có tới 54% phụ nữ Việt Nam đã từng bị bạo lực về tinh thần, 32% trong số phụ nữ đã từng kết hôn phải trải qua bạo lực về thể chất; khoảng 5% phụ nữ mang thai bị đánh đập... Hệ thống khám chữa bệnh từ trung ương tới địa phương có hơn 1.150 bệnh viện, 10.000 trạm y tế xã và các cơ sở y tế tư nhân nhưng số cơ sở triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe nạn nhân bị bạo lực gia đình chưa nhiều. Tới đây, Bộ Y tế sẽ tăng cường hoạt động nói trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có quá nhiều phụ nữ bị bạo lực về tinh thần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.