Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ “Rượu nếp 29 Hà Nội”: Sử dụng hơn 15.000 lít cồn công nghiệp

Theo VTV| 13/01/2014 10:17

Đây là thông tin mới nhất cơ quan điều tra mới cho biết. Liên quan đến vụ sản xuất rượu bán ra thị trường gây ngộ độc làm 6 người chết và 9 người nguy kịch tại Quảng Ninh,

Liên quan đến vụ sản xuất rượu bán ra thị trường gây ngộ độc làm 6 người chết và 9 người nguy kịch tại Quảng Ninh, thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra cho biết có 15.300 lít cồn công nghiệp đã được sử dụng để pha chế rượu có nhãn hiệu Rượu nếp 29 Hà Nội.


Do thời điểm cuối năm, rượu trên thị trường tiêu thụ mạnh nên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội đã nhập 18.000 lít cồn để pha chế. Việc mua bán diễn ra lòng vòng qua rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân.

Theo khai báo, 15.300 lít cồn trong số đó đã được mang ra pha chế. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục đối chiếu số lượng rượu pha chế với rượu lưu thông trên thị trường để tiếp tục thu hồi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ “Rượu nếp 29 Hà Nội”: Sử dụng hơn 15.000 lít cồn công nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.