Theo dõi Báo Hànộimới trên

Yêu cầu lái xe taxi "dù" bắt chẹt du khách trả lại tiền thừa

Vũ Hoa| 21/03/2014 05:55

(HNM) - Ngày 20-3, Bộ phận hỗ trợ khách du lịch, thuộc Sở VH,TT&DL Hà Nội, phối hợp với Thanh tra giao thông (Sở GT-VT Hà Nội) đã yêu cầu một lái xe taxi trả lại tiền đã lấy thừa cho một nhóm khách du lịch người nước ngoài.


Vào hồi 10h30 ngày 19-3, ba du khách quốc tịch Mỹ, Anh đi taxi từ điểm đỗ xe buýt trên phố Hàng Đào đến phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm), quãng đường chỉ hơn 1km nhưng lái xe yêu cầu khách phải trả tới 244.000 đồng. Khách đã chụp lại biển số xe và trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng Thanh tra giao thông đã bố trí lực lượng ở các địa bàn trọng điểm để kiểm tra và phát hiện ra chiếc taxi nói trên. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, yêu cầu lái xe trả lại tiền gian lận cho khách. Đáng nói, taxi này mang biển số 29A - 94.449 là xe "dù", giả hãng Hồng Minh và thường hoạt động ở các nhà ga, bến xe, khách sạn…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Yêu cầu lái xe taxi "dù" bắt chẹt du khách trả lại tiền thừa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.