Theo dõi Báo Hànộimới trên

Có chuyện lách luật để sinh con thứ ba

Hà Phong| 05/04/2014 06:55

(HNM) - Đó là thông tin đáng lưu ý tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Luật Nuôi con nuôi và 2 năm thi hành Công ước Lahay về bảo vệ trẻ em...

Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Tư pháp, từ khi Luật Nuôi con nuôi có hiệu lực đến nay, cả nước đã giải quyết được 7.295 trường hợp đăng ký con nuôi trong nước, trong đó trẻ em bị bỏ rơi chiếm khoảng 22%.

Đặc biệt, triển khai Công ước Lahay, nhiều trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo không có cơ hội được nhận làm con nuôi trong nước nay đã có gia đình cha mẹ nuôi người nước ngoài đủ điều kiện chăm sóc trong môi trường y học phát triển.

Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp Nguyễn Văn Bình, không ít trường hợp nhận thức về nhận con nuôi vẫn thiên về lợi ích của người nhận con nuôi như: "để có nếp có tẻ", có người nhờ cậy và nương tựa khi về già… Có trường hợp lợi dụng việc cho con cho người khác nuôi để sinh con thứ ba; nhận con nuôi để trốn thi hành hình phạt tù…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có chuyện lách luật để sinh con thứ ba

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.