Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiểm soát bệnh lây truyền từ động vật sang người

Thu Trang| 18/09/2014 06:17

(HNM) - Ngày 17-9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12, diễn ra hội thảo bên lề

Theo các chuyên gia, do nhiều nguyên nhân, các quốc gia ASEAN được coi là nơi dễ bị bệnh truyền nhiễm mới nổi xâm nhập. Hiện nay, các bệnh này, như hội chứng viêm đường hô hấp Trung Đông MER-CoV, Ebola, cúm A/H7N9... đang đe dọa sự phát triển bền vững, gây trở ngại cho phát triển kinh tế, đe dọa an ninh y tế toàn cầu. Thời gian qua, các quốc gia ASEAN đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống bệnh dịch trong nước cũng như ngăn chặn sự xâm nhập của các dịch bệnh nguy hiểm đến từ các khu vực khác. Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm lây sang người (70% là bệnh mới nổi), các nước trong khu vực cần nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh, thiết lập hệ thống giám sát trọng điểm và giám sát chống kháng thuốc, tăng cường hợp tác giữa y tế và thú y trong phòng chống, kiểm soát các bệnh lây truyền từ động vật sang người...

*Cùng ngày, đã diễn ra 3 hội thảo bên lề khác, gồm: "Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với khu vực phi chính thức"; "Thích ứng với già hóa dân số", "Khu vực tài chính bền vững cho phòng chống HIV/AIDS". Trong số vấn đề được nêu, đáng chú ý là công tác phòng chống HIV/AIDS đang gặp khó bởi nguồn đầu tư bắt đầu giảm mạnh, đặc biệt là từ phía các nhà tài trợ quốc tế. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kêu gọi các nhà tài trợ cân nhắc mức độ cắt giảm nguồn tài trợ cho phòng, chống HIV/AIDS, có lộ trình phù hợp để các nước có điều kiện chuẩn bị nguồn lực. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng như các nước trong khối đang gặp khó khăn trong việc mở rộng bao phủ BHYT đối với khu vực lao động phi chính thức. Ngoài việc mở rộng độ bao phủ BHYT, các nước cần xây dựng hệ thống y tế hoạt động tốt cũng như đa dạng hóa mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Hôm nay, Hội nghị Bộ trưởng Y tế các nước ASEAN chính thức khai mạc tại Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kiểm soát bệnh lây truyền từ động vật sang người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.