Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 4 triệu nam giới có nguy cơ ế vợ vào năm 2050

Thu Trang| 24/09/2014 05:47

(HNM) - Đó là thông tin được đưa ra tại họp báo khởi động chiến dịch



Theo ông Arthur Erken, Trưởng đại diện UNFPA, MCBGTKS tại Việt Nam diễn ra muộn hơn các nước Châu Á nhưng tốc độ gia tăng nhanh chóng.

Nếu như vào năm 2000, tỷ lệ MCBGTKS là 106,2 bé trai/100 bé gái thì đến năm 2013 đã tăng lên 113,8 bé trai/100 bé gái. Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, dự tính đến năm 2050, Việt Nam sẽ phải đối mặt với viễn cảnh dư thừa từ 2,3 đến 4,3 triệu nam giới không lấy được vợ. Hậu quả của tình trạng này sẽ làm gia tăng nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ, tảo hôn… Trong khi các biện pháp can thiệp như: Nghiêm cấm siêu âm xác định giới tính thai nhi, tránh lạm dụng kỹ thuật sinh sản mới… tỏ ra không hiệu quả thì tư tưởng "trọng nam khinh nữ" vẫn ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam ở cả nông thôn và thành thị, ở cả người giàu và người nghèo.

Nhân Ngày Quốc tế trẻ em gái 11-10, Bộ Y tế khởi động chiến dịch truyền thông chung tay giải quyết MCBGTKS diễn ra từ nay đến ngày 14-10 tại Hà Nội, Hải Dương và Bắc Ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 4 triệu nam giới có nguy cơ ế vợ vào năm 2050

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.