Theo dõi Báo Hànộimới trên

Có thể phản ánh vấn đề nóng về y tế qua VOV giao thông

Ngân Hạ| 23/10/2014 21:35

(HNMO)- Chiều 23-10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến đã ký kết chương trình phối hợp truyền thông “Nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính và khám chữa bệnh phục vụ nhân dân”.

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Vũ Minh Tuấn và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên ký chương trình phối hợp tuyên truyền.


Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho biết, theo nội dung ký kết, Bộ Y tế và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ hợp tác sản xuất “Bản tin 115” được phát hàng ngày trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 Mhz và trên hai trang điện tử vovgiaothong.vn và radiovietnam.vn.

“Bản tin 115” là bản tin chuyên biệt về các hoạt động của ngành y tế, cập nhật liên tục tin tức thời sự về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ Y tế; phản ánh kịp thời công tác khám, chữa bệnh, tình hình an ninh tại các bệnh viện thông qua hệ thống camera quan sát và đường dây nóng của VOV Giao thông Quốc gia.

Qua các "Bản tin 115", khán thính giả còn biết được nhiều thông tin về các chương trình nghiên cứu khoa học, thiết bị y tế hiện đại phục vụ cứu chữa cho người bệnh cùng những cảm xúc, chia sẻ, mong muốn của người dân trong hoạt động khám chữa bệnh. Những tấm gương y, bác sỹ, cán bộ ngành y với tinh thần lương y như từ mẫu sẽ được phản ánh qua chuyên mục "Áo blouse trắng".

Bên cạnh "Bản tin 115", Bộ Y tế và Đài Tiếng nói Việt Nam cũng phối hợp sản xuất chương trình “Phản ánh – Phản hồi 115” với hình thức tọa đàm trực tiếp vào thứ 7 hàng tuần trên làn sóng FM 91Mhz. Đây được kỳ vọng là địa chỉ để khán thính giả có thể trao đổi trực tiếp với lãnh đạo, cán bộ của Bộ Y tế về những vấn đề nóng mà dư luận quan tâm thông qua số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao thông Quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có thể phản ánh vấn đề nóng về y tế qua VOV giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.