Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thu giữ hơn nửa tấn nầm lợn Trung Quốc đã thối

Chu Dũng| 30/01/2015 16:45

(HNMO) - Phát hiện người phụ nữ đi xe máy chở một thùng xốp có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính, phát hiện lượng lớn nầm lợn đã bốc mùi hôi.

Lực lượng chức năng cân số nầm không rõ nguồn gốc phát hiện được


Cụ thể, ngày 30/1, Tổ công tác thuộc Đội 2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49 CA Hà Nội) phối hợp với CA phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội qua kiểm tra hành chính một phụ nữ đi xe máy chở 1 thùng xốp đã phát hiện bên trong có 80kg nầm lợn không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chủ xe máy là chị Vũ Thị Bằng, sinh năm 1974, trú tại Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Qua khám xét tại ki-ốt chị Bằng đang thuê ở tổ 14 phường Long Biên, lực lượng chức năng thu giữ thêm 6 thùng xốp đựng nầm lợn.

Tổng khối lượng toàn bộ số hàng trên là 510kg. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ và một số thùng đã bốc mùi.


Chủ lô hàng được làm rõ là Vũ Duy Bằng (sinh năm 1981, HKTT tại xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), hiện đang tạm trú tại quận Hoàng Mai.

Ông Bằng khai đã mua số nầm trên từ Trung Quốc, qua cửa khẩu Lạng Sơn về Hà Nội và nhờ bà Bằng vận chuyển thuê về cất giữ ở ki-ốt riêng. Nếu trót lọt, sẽ được vận chuyển đi tiêu thụ tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt, tiêu hủy toàn bộ số hàng trên theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu giữ hơn nửa tấn nầm lợn Trung Quốc đã thối

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.