Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người già nhất thế giới bước vào tuổi 117 tại Nhật Bản

Loan Vũ| 05/03/2015 07:32

(HNMO) – Bà Misao Okawa là người già nhất thế giới đến từ Nhật Bản vừa mừng sinh nhật 117 tuổi cùng với đại gia đình.

Cụ bà Misao Okawa, sinh vào ngày 5 tháng 3 năm 1898 tại Osaka, con gái của một nhà sản xuất kimono đã dành thời gian cùng với đại gia đình vào ngày ngày sinh nhật 117 tuổi của mình.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm bà nói rằng 117 năm dường như cũng “không phải là một thời gian quá dài”.

Cụ bà Misao Okawa trong lễ sinh nhật lần thứ 117 của mình.


Hiện tại bà đang sống tại một nhà dưỡng lão ở Osaka và nhân viên ở đây cho biết bà đã bị yếu đi một chút trong những tháng gần đây và có gặp những khó khăn với thính giác của mình. Mặc dù vậy bà vẫn có sức khỏe tốt và ăn rất khỏe.

Sinh ra trong một nhà sản xuất kimono, bà Okawa lấy chồng là ông Yukio năm 1919 và ông đã qua đời vào năm 1931. Họ có hai con gái và một con trai. Bà Okawa hiện nay có bốn đứa cháu và sáu đứa chắt.

Bà đã chính thức được công nhận là người già nhất thế giới vào năm 2013 bởi Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người già nhất thế giới bước vào tuổi 117 tại Nhật Bản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.