Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cụ bà già nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Theo Thanh niên| 01/04/2015 14:28

Cụ bà người Nhật Bản, Misao Okawa, công dân cao tuổi nhất thế giới, vừa qua đời ở tuổi 117 tại viện dưỡng lão nơi bà đang sống tại thành phố Osaka (Nhật Bản), theo Japan Times hôm nay 1.4.


Cụ bà Misao Okawa mừng sinh nhật lần thứ 117 - Ảnh chụp màn hình The Independent


Các y tá cho biết thời gian gần đây bà bắt đầu ăn ít và tình hình sức khỏe có chiều hướng xấu.
Vào tháng trước, cụ Okawa vừa có buổi lễ sinh nhật chào đón tuổi 117 cùng với gia đình, người thân và đại diện chính quyền Osaka.

Trong buổi lễ, bà còn cho biết dường như cuộc sống quá ngắn ngủi và bà hạnh phúc khi đang ở tuổi 117.

Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, bà cho biết bí quyết trường thọ đến từ món sushi, việc ngủ đủ giấc mỗi ngày và phải biết thư giãn, theo ABC News.

Bà Misao Okawa sinh ngày 5.3.1898 tại Osaka, được tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới trao tặng danh hiệu “Công dân già nhất thế giới” vào năm 2013.

Bà Okawa kết hôn vào năm 1919 nhưng chồng bà đã mất vào năm 1931. Bà có ba người con (hai gái, một trai) cùng bốn người cháu và sáu người chắt.

Nhật Bản, quốc gia nổi tiếng với việc sống thọ, cũng là quê hương của người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, cụ Sakari Momoi. Cụ này đã đón mừng sinh nhật lần thứ 112 của mình vào tháng 2 vừa qua.
Vào năm 2013, tuổi thọ bình quân của phụ nữ Nhật là 86,61, cao nhất thế giới, sau đó đến phụ nữ Hồng Kông, theo Bộ Y tế Nhật.

Với đàn ông, tuổi thọ bình quân là 80,21, cao thứ tư thế giới, sau Hồng Kông, Iceland và Thụy Sĩ.

Người cao tuổi nhất thế giới hiện nay là cụ bà người Mỹ Gertrude Weaver, được cho là đã 116 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cụ bà già nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.