Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mong sớm triển khai các dự án công cộng!

Bài, ảnh: Dạ Khánh| 25/05/2015 07:05

(HNM) -

Ô đất chưa được sử dụng đang biến thành "bãi" chứa rác…



Tìm hiểu, chúng tôi được biết, năm 1992, UBND TP Hà Nội có quyết định giao UBND quận Ba Đình sử dụng 40.000m2 đất tại phường Phúc Xá để phục vụ việc di dân GPMB tại địa bàn quận Ba Đình. Theo đề nghị của UBND quận Ba Đình, năm 2007, UBND thành phố có quyết định phê duyệt nhiệm vụ GPMB di dời 48 hộ dân trên diện tích 5.364,7m2 tại khu di dân Phúc Xá 4ha phường Phúc Xá để GPMB theo quy hoạch đã được duyệt: Xây dựng công trình công cộng, an ninh quốc phòng, xây dựng hoàn thiện hạ tầng khu di dân 4ha phường Phúc Xá, quản lý chống lấn chiếm, bảo đảm ANTT trong khu vực. Công tác GPMB được thực hiện xong trong năm 2008. Sau giải tỏa, tại khu vực hình thành 4 ô đất (theo hạ tầng kỹ thuật khu dân cư), được chính quyền địa phương dựng cọc, quây hàng rào B40 bao quanh để bảo vệ, chống lấn chiếm. Diện tích đất sau GPMB này được UBND quận Ba Đình giao cho Ban Quản lý dự án quận quản lý. Năm 2009, do chợ hoa quả Long Biên quá tải bởi lượng xe ô tô chở hàng ra vào nhiều, UBND quận Ba Đình đã giao toàn bộ diện tích đất trên cho Ban Quản lý chợ Long Biên tạm thời quản lý trong khi chờ chủ trương của thành phố và cấp có thẩm quyền để triển khai các dự án công cộng tại khu vực. Do vậy, hai ô đất trống đang được tạm thời trưng dụng làm bãi đỗ xe chở hàng hóa ra vào chợ. Ghi nhận thực tế, các ô đất này đều được Ban Quản lý chợ Long Biên tổ chức quản lý chặt chẽ, hàng rào bảo vệ được trổ cổng, đóng mở khi có xe ra vào bãi. Một ô đất, gần đây (ngày 25-2-2015) được UBND thành phố ra quyết định thu hồi 1.222m2, giao Cảnh sát PCCC Hà Nội để xây dựng trụ sở tạm thời cho Đội Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp Ba Đình. Hiện nay, công trình đang thi công nền móng một số hạng mục, bể nước ngầm. Ô đất còn lại (đầu Ngõ 163 đường Hồng Hà) đang để trống, mặc dù vẫn có rào sắt quây, song bên trong tồn tại nhiều rác thải vứt chất đống cho dù đã có tấm biển "cấm đổ đất và các loại phế thải" do Công an phường Phúc Xá gắn trên hàng rào…

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Chủ tịch UBND phường Phúc Xá Nguyễn Dương Hải cho biết: Do khu vực này gần chợ hoa quả Long Biên, tiểu thương tứ xứ đến họp chợ, buôn bán nhiều nên mặc dù thời gian qua chính quyền địa phương, Ban Quản lý chợ, Công an phường đã nhiều lần mật phục, ra quân song khó tránh khỏi vẫn còn xảy ra tình trạng xả rác bừa bãi. Chính quyền địa phương cũng như người dân đang sinh sống tại khu vực đều mong muốn các dự án sớm được đưa vào triển khai, bảo đảm quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mong sớm triển khai các dự án công cộng!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.