Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người ngoại tỉnh chiếm tỷ lệ đáng kể trong nhóm nhiễm HIV tại Hà Nội

Thu Trang| 29/05/2015 06:44

(HNM) - Ngày 28-5, tại hội nghị vận động dự án cộng đồng phòng chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, hiện nay, số lượng người ngoại tỉnh chiếm tỷ lệ đáng kể trong nhóm người nhiễm HIV tại Hà Nội.

Vì vậy, thời gian tới cần có cơ chế, biện pháp quản lý thích hợp và hiệu quả đối với đối tượng này, đồng thời tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao kiến thức về HIV/AIDS tới toàn dân cư trên địa bàn.

Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện trên địa bàn có 17.766 người nhiễm HIV/AIDS còn sống, trong đó có 8.102 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Đa số người bệnh ở lứa tuổi từ 20 đến 30. Hà Nội hiện nay đang nằm trong nhóm 20 tỉnh có tỷ lệ nhiễm HIV trên 100.000 dân cao nhất toàn quốc. Mặc dù số nhiễm mới giảm nhưng vẫn có các nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt là xu hướng tăng tỷ lệ lây nhiễm qua đường tình dục (từ 25% vào năm 2010 lên 36% vào năm 2014).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người ngoại tỉnh chiếm tỷ lệ đáng kể trong nhóm nhiễm HIV tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.