Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sinh viên vật lộn với nắng nóng như lò thiêu tại phòng trọ

Theo Thanh Giang/VTC news| 30/05/2015 17:44

Thời tiết nắng nóng khiến đời sống sinh hoạt của dân thủ đô bị đảo lộn. Khổ sở nhất vẫn là người lao động nghèo và sinh viên khi phải đối mặt với hơi nóng lúc nào cũng bốc lên hầm hập từ căn nhà lợp bằng mái tôn của phòng trọ.

Theo ghi nhận của PV, đa số những khu nhà trọ giá rẻ đều xây theo kiểu nhà cấp 4. Diện tích khoảng 10 đến 15 mét vuông một phòng nên rất nóng.

Những phòng trọ cấp 4 có mái lợp bằng fibro măng như một lò thiêu trong những ngày nắng nóng vừa qua


Để chống chọi với những ngày nóng kỷ lục, nhiều sinh viên đem chiếu ra hiên nhà ngồi hay đổ nước khắp sàn để mong hạ nhiệt. Tuy nhiên, những phòng trọ chật chội, san sát nhau, cao chưa đầy 3m vẫn như muốn bốc cháy.

Lau vội giọt mồ hôi, bạn Bùi Văn Toàn trọ tại ngõ Đình Làng Hậu (Cầu Giấy – Hà Nội) kể: “Thời tiết quá nóng khiến công việc học tập và sinh hoạt của chúng em bị ảnh hưởng. Mấy hôm nay hơi nóng từ tấm lợp xi măng phả xuống hầm hập, bọn em không ngủ được, phải đi xin xốp để lợp lên trần cho đỡ nóng".

“Với giá tiền từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng bọn em chỉ có thể thuê được nhà cấp 4 và không khép kín. Nếu muốn nhà đẹp và mát mẻ hơn thì phải chi trả tiền nhiều hơn, mà sinh viên chúng em điều kiện không có nên phải cố gắng…”, bạn Hằng sinh viên trường Đại học Công nghiệp trọ tại Cầu Diễn (Từ Liêm) chia sẻ.

Cách chống nóng của sinh viên tại phòng trọ


Một cách tránh nóng được khá nhiều các bạn sinh viên áp dụng đó là lên thư viện học bài. “Ở thư viện vừa yên tĩnh vừa có điều hòa, em thường ở thư viện từ 7h30 phút đến 9h tối, khi thư viện đóng cửa mới về”, bạn Lan Anh – sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói.

Phương án dùng đá để trước quạt hay đắp khăn ướt lên mặt là hai trong nhiều cách mà các bạn sinh viên dùng để đối phó với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Bạn Nguyễn Thế Hùng, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết: "Cả ngày căn phòng trọ được hâm dưới cái nóng trên 40 độ C nên từ bờ tường cho đến các vật dụng trong phòng đều bị nung nóng. Gần 2-3 giờ sáng mà sờ vào tường nhiệt độ vẫn không thuyên giảm. Em và các bạn trong khu trọ phải rủ nhau ra công viên nằm đến sáng thì mới hy vọng ngủ được".

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (30/5), nắng nóng sẽ dịu bớt ở các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở Bắc Bộ từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sinh viên vật lộn với nắng nóng như lò thiêu tại phòng trọ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.