Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bé 2 tuổi nguy kịch vì sặc cháo

Vĩnh Lộc| 27/06/2015 15:20

(HNMO) – Chiều 27-6, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) cho biết bệnh nhi 2 tuổi bị sặc cháo vẫn đang trong giai đoạn nguy kịch do bị nhiễm trùng phổi, suy hô hấp.

Bệnh nhi 2 tuổi vẫn đang trong cơn nguy kịch



Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, chống độc (Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai) cho biết: cháu Dương Huỳnh Tuyết Mai (2 tuổi, ngụ xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bị sặc cháo từ ngày 19-6. Dù nhiều ngày điều trị nhưng cháu bé vẫn trong tình trạng bị hôn mê sâu, 2 phổi nhiễm trùng.

Anh Dương Văn Chung, cha bệnh nhi cho biết: Tối 19-6, cháu Mai được người nhà cho ăn cháo nhưng không may bị sặc. Đến rạng sáng 20-6, cháu bắt đầu có triệu chứng co giật và được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm này, các bác sĩ chẩn đoán bé Tuyết Mai bị cháo trào vào phổi gây nhiễm trùng phổi. Ngoài ra, một lượng cháo chèn vào đường thở, ngăn khí ô xy lên não dẫn đến suy hô hấp. Cháu bé hiện vẫn đang trong cơn nguy kịch và được bệnh viện tích cực điều trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé 2 tuổi nguy kịch vì sặc cháo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.