Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra quân Hành trình đỏ - vận động hiến máu trên toàn quốc

Tuệ Diễm| 03/07/2015 13:37

(HNMO) - Sáng 3-7, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tổ chức lễ ra quân vận động hiến máu mang tên “Hành trình đỏ” lần thứ 3 tại TP Hồ Chí Minh.



Đây là hoạt động trọng tâm hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng - hè 2015” do Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động.

Tình nguyện viên tại TP Hồ Chí Minh tham gia lên đường “Hành trình đỏ"


Hành trình đỏ - 2015 sẽ tổ chức trong vòng 30 ngày và đi qua 38 tỉnh, thành phố, trong đó hoạt động chính tại 22 tỉnh thành trên cả nước. Năm nay, chương trình có sự tham gia của hơn 15.000 tình nguyện viên tham gia điều phối, hỗ trợ tại các địa phương.

Hành trình đỏ chia làm 2 đoàn quân xuất phát. Đoàn miền Nam có 80 tình nguyện viên sẽ xuất phát từ ngày 3-7 đến hết ngày 23-7. Đoàn miền Bắc sẽ chính thức lên đường từ ngày 17-7 đến hết ngày 23-7.

Phát biểu tại lễ ra quân, GS Nguyễn Anh Trí - Giám đốc Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trưởng ban tổ chức cho biết: “Hành trình đỏ - 2015” sẽ vận động khoảng 20.000 người đăng kí hiến máu nhân đạo, dự kiến tiếp nhận được khoảng 17.000 đơn vị máu. Bên cạnh đó, tổ chức 20 gala văn nghệ và 20 cuộc nói chuyện về bệnh tan máu bẩm sinh cho 500.000 lượt người trên toàn quốc.

Qua 2 năm tổ chức (2013 và 2014), “Hành trình đỏ” đã vận động trên 50.000 người đăng ký hiến máu, tổng lượng máu tiếp nhận được trong 2 năm qua đã đạt được 28.436 đơn vị. Ngoài ra, Ban tổ chức đã góp phần tuyên truyền tới khoảng 1 triệu lượt người về bệnh tan máu bẩm sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra quân Hành trình đỏ - vận động hiến máu trên toàn quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.