Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kế thừa và phát triển tinh hoa nền đông y Thủ đô

Thu Trang| 21/08/2015 06:45

(HNM) - Sáng 20-8, Hội Đông y TP Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 11 nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề



Tới dự và chúc mừng Đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc.

5 năm qua (2010-2015), Hội Đông y TP Hà Nội luôn tích cực chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức mạng lưới, phát triển hội viên. Đến nay, Hội có 11 chi hội trực thuộc và gần 5.000 hội viên. Các hội viên của Hội còn làm chủ 500 cơ sở khám, chữa bệnh, 2 bệnh viện y học cổ truyền, hằng năm khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho hơn 2 triệu lượt người.

Nhiệm kỳ qua, Hội đã phối hợp mở 26 lớp đào tạo, bồi dưỡng y sĩ y học cổ truyền, lương y cơ sở. Sự đào tạo có trọng tâm trọng điểm đó góp phần quan trọng vào việc bổ sung nguồn nhân lực y tế của Thủ đô.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 59 người, trong đó, ông Nguyễn Hồng Siêm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Đông y TP Hà Nội nhiệm kỳ mới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kế thừa và phát triển tinh hoa nền đông y Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.