Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hình ảnh của các cô dâu vị thành niên tại Bangladesh

Mai Chi| 25/08/2015 17:00

(HNMO) - Tổ chức Theo dõi Nhân quyền vừa công bố báo cáo về nạn tảo hôn ở Bangladesh. Quốc gia này có tỷ lệ hôn nhân trẻ em cao nhất thế giới, với khoảng 29% bé gái kết hôn trước 15 tuổi và 65% lấy chồng trước 18 tuổi.


Nguy cơ tử vong khi sinh sẽ tăng gấp đôi nếu thai phụ trong độ tuổi từ 15 đến 20, và tăng gấp 5 lần đối với thai phụ dưới 15 tuổi.

Các nghiên cứu còn chỉ ra rằng sự chênh lệch tuổi tác quá lớn trong hôn nhân là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bạo lực gia đình. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ lại tin rằng đây là biện pháp hiệu quả để bảo vệ con gái họ khỏi nạn tấn công và quấy rối tình dục.

Mousammat Akhi Akhter (ngoài cùng, hàng trên, bên trái) chụp ảnh cùng bạn học. Năm 2014, Akhi Akhter khi đó mới 13 tuổi, kết hôn với một người đàn ông 27 tuổi. Lúc đó cô bé mới chỉ học hết lớp 6 và muốn đợi thêm một thời gian, nhưng cha mẹ cô bé không chấp nhận bởi họ lo sợ những áp lực từ xã hội.

Akhi Akhter đứng trước bức ảnh của Thủ tướng Bangladesh Seikh Hasina và cha của bà là Seikh Mujibur Rahman - nhà lãnh đạo sáng lập Bangladesh.

Vẻ mặt buồn rầu của Akhi Akhter. Bức ảnh được chụp vào 19/8/2015 tại nhà của cô bé ở tỉnh Manikganj, Bangladesk.

Shima Akhter, 14 tuổi, cùng chồng là Mohammad Solaiman, 18 tuổi.

Nasoin Akhter, 15 tuổi, đứng trước cửa nhà hàng xóm trong ngày cưới. Cô chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông 32 tuổi.

Nasoin trang điểm tại cửa hiệu làm đẹp

Nasoin chụp ảnh cùng họ hàng trong đám cưới.

Chú rể Mohammad Hasamur Rahman, 32 tuổi, chụp ảnh cùng cô dâu.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh của các cô dâu vị thành niên tại Bangladesh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.