Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội Cựu chiến binh "dân vận khéo"

Linh Chi| 01/09/2015 07:20

(HNM) - Những năm gần đây, phong trào thi đua


Phong trào thi đua đã khơi dậy ý chí quyết tâm, tính năng động sáng tạo, kết nối sâu sắc tình cảm đồng chí, đồng đội của CCB, góp phần quan trọng để các cấp hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", Hội CCB quận Ba Đình đã góp phần không nhỏ giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo đảm an toàn các cơ quan và các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn. Đặc biệt, trong nhiệm vụ rất khó khăn là vận động hội viên và nhân dân chấp nhận phương án đền bù, bàn giao mặt bằng, góp phần thực hiện các dự án đúng tiến độ, Hội CCB quận đã đẩy mạnh công tác dân vận, đạt kết quả khả quan. Để thực hiện tốt công tác này, hội đã chỉ đạo thành lập các đội công tác theo địa bàn khu dân cư để vận động GPMB. Bên cạnh đó, Hội CCB quận chỉ đạo các chi hội CCB thực hiện rà soát, thống kê danh sách gia đình hội viên trong diện GPMB, lập kế hoạch vận động các gia đình chưa chấp nhận phương án đền bù, báo cáo Hội CCB quận và phường.

Hội CCB huyện Thanh Trì tích cực tham gia vận động nhân dân thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa, phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: Bá Hoạt


Hội kêu gọi tất cả cán bộ, hội viên nêu cao tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu trong GPMB và đẩy mạnh tuyên truyền động viên quần chúng nhân dân cùng thực hiện. Bên cạnh đó, Hội xây dựng kế hoạch, yêu cầu Hội CCB các phường chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia giải quyết các vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh khiếu kiện. Các cấp hội đã phân công cán bộ chủ chốt tham gia các tổ công tác của phường và khu dân cư, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ gia đình CCB và nhân dân để tuyên truyền, vận động phù hợp. Nhờ đi sâu đi sát, giúp đỡ tận tình, phân tích hợp tình hợp lý, kêu gọi tinh thần vì cộng đồng, Hội CCB Ba Đình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại dự án đường Trần Phú - Kim Mã, 187 hộ dân phường Kim Mã đã được giúp đỡ di chuyển đến khu định cư mới; không có gia đình hội viên CCB nào phải cưỡng chế…

Không chỉ Hội CCB quận Ba Đình mà còn rất nhiều tổ chức hội CCB của thành phố đã tích cực, chủ động tham gia giải quyết hiệu quả những việc khó, phức tạp của địa phương, đơn vị. Có được thành công này là nhờ Hội CCB TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các cấp hội tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo". Định kỳ, Hội CCB thành phố gắn việc kiểm tra nắm tình hình về thực hiện nghị quyết, thực hiện nhiệm vụ của hội với thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo".

Điểm nổi bật trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" là các cấp hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ của tổ chức hội; nắm chắc đặc điểm tình hình địa bàn để chọn đăng ký mô hình "Dân vận khéo" cho phù hợp, không máy móc, rập khuôn; tạo nên sự đa dạng, phong phú về mô hình và nâng cao hiệu quả. Nội dung trọng tâm của phong trào thi đua "Dân vận khéo" mà các cấp hội đang thực hiện là vận động hội viên CCB và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; thực hiện "Năm trật tự văn minh đô thị"... 100% các cấp hội xây dựng mô hình "Dân vận khéo" và đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả.

Các quận hội chọn nội dung, hướng trọng tâm của mô hình "Dân vận khéo" vào nhiệm vụ tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu niên, tham gia giải quyết các điểm nóng về tệ nạn xã hội, về GPMB... Ở các huyện ngoại thành, tổ chức hội hướng vào công tác dồn điền, đổi thửa, hiến đất làm công trình giao thông, xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… Trong 3 năm qua, đã có gần 3.000 mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu của hội CCB ở cơ sở, đóng góp hơn 6.000 ý kiến có chất lượng vào các dự thảo luật, hơn 15.000 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới thu được nhiều kết quả. Hội CCB các huyện: Ba Vì, Quốc Oai, Gia Lâm, Thanh Trì, Chương Mỹ, Hoài Đức, Mê Linh, Đông Anh, Thạch Thất... triển khai nhiều mô hình "Dân vận khéo" trong vận động nhân dân và gia đình hội viên CCB tự nguyện hiến đất làm giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, dồn điền đổi thửa… Toàn thành phố có 13.483 gia đình hội viên CCB hiến 630.000m2 đất làm đường giao thông, sửa 780km kênh mương nội đồng, ủng hộ 184.360 ngày công, hơn 59,56 tỷ đồng...

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", nêu cao truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", cán bộ, hội viên CCB thành phố đã và đang đóng góp thiết thực xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và niềm tin yêu của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Cựu chiến binh "dân vận khéo"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.