Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão số 4 gây mưa to tại Bắc Bộ từ đêm 4-10

Hoàng Văn - Khánh Khoa| 04/10/2015 06:41

(HNM) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, chiều 3-10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 19,2 độ vĩ Bắc; 113,9 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (từ 100 đến 120km một giờ), giật cấp 13-14.


Dự báo trong hai ngày 4 và 5-10, đường đi của cơn bão tiếp tục có diễn biến phức tạp và còn có khả năng mạnh lên khi tiến sâu vào phía đất liền. Từ chiều tối nay (4-10) vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Do ảnh hưởng của bão, đêm 4-10, ở các tỉnh Đông bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đề phòng các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra như lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng…

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, chiều qua (3-10), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã họp khẩn, yêu cầu các địa phương tăng cường thông tin cảnh báo bão đến người dân. Đồng thời, tập trung kêu gọi tàu thuyền còn trong vùng nguy hiểm vào trú tránh an toàn. Tính đến 18h ngày 3-10, còn từ 80 đến 85 tàu, thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão số 4…

Ngày 3-10, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã có công điện gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu sẵn sàng ứng trực, làm nhiệm vụ khi có mưa bão. Bão số 4 là một cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp, vì vậy để chủ động phòng chống úng ngập khi có mưa lớn do ảnh hưởng của bão trên địa bàn TP Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội yêu cầu các xí nghiệp trực thuộc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu. Bố trí 100% lực lượng ứng trực tại các vị trí theo phương án thoát nước mùa mưa. Cụm trạm bơm đầu mối Yên Sở hạ mực nước hồ điều hòa Yên Sở. Các xí nghiệp duy trì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ động hạ mực nước tại các hồ điều hòa do đơn vị quản lý đến mức thấp nhất; rà soát các công trình đang thi công trên địa bàn quản lý, thanh thải dòng chảy, tháo dỡ các trường hợp làm thu hẹp dòng chảy, bố trí đầy đủ lực lượng ứng trực có đầy đủ phương tiện, công cụ dụng cụ, thiết bị cơ giới để giải quyết thoát nước tại các vị trí được phân công.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 4 gây mưa to tại Bắc Bộ từ đêm 4-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.