Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn ở phía đông Bắc Bộ

Hoàng Văn| 05/10/2015 05:54

(HNM) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đến sáng 5-10, sau khi đổ bộ và tiến sâu vào đất liền Trung Quốc, bão số 4 đã giảm 3-4 cấp, vùng gần tâm bão đi qua gió cấp 8, giật cấp 9-10.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, ở các tỉnh phía Đông bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, nguy cơ lớn gây ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Để chủ động phòng, tránh, sáng 4-10, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Về tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 31/CĐ-TƯ gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu chủ động các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất gây ra.

Theo Cục Kiểm ngư, đến 18h ngày 4-10, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị đã thông tin, hướng dẫn kịp thời cho 64.942 phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản với hơn 293.000 lao động biết diễn biến, vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh an toàn...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn ở phía đông Bắc Bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.