Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa rét đến 29 Tết

Theo Xuân Hoa/VnExpress| 01/02/2016 12:13

Không khí lạnh đã tràn đến các tỉnh biên giới phía Bắc, hôm nay sẽ xâm lấn toàn miền Bắc, Bắc Trung Bộ, gây mưa và rét đậm rét hại kéo dài đến 7/2 (tức 29 Tết).


Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, không khí lạnh cường độ mạnh sáng nay đã tràn đến vùng núi phía Bắc và Đông Bắc gây mưa nhỏ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6-7, tương đương cấp gió áp thấp nhiệt đới, biển động mạnh.

Hôm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục xâm lấn các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan đến cả Trung Trung Bộ. Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ rải rác, riêng Bắc và Trung Trung Bộ mưa nhiều hơn, có nơi mưa rào.

UBND xã Bản Khoang (Sa Pa, Lào Cai) đang tuyên truyền cách phòng chống rét cho người dân. Ảnh: Giang Huy.


Nhiệt độ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ hôm nay đến 7/2 sẽ xuống mức rét đậm (trung bình ngày ≤ 15 độ C), rét hại (trung bình ngày ≤ 13 độ C). Đỉnh rét rơi vào ngày 2-3/2, vùng đồng bằng và trung du khoảng 10-12 độ, vùng núi khoảng 4-7 độ. Một số đỉnh núi cao trên 1.500 m khả năng xuất hiện băng giá.

Trước đó ngày 23-27/1 miền Bắc và Bắc Trung Bộ trải qua đợt rét kỷ lục, Hà Nội, Vinh (Nghệ An) xuống đến 5 độ C, hơn 20 tỉnh thành ghi nhận có băng giá, tuyết rơi. Hơn 7.000 trâu bò của người dân vùng cao bị chết vì giá rét.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa rét đến 29 Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.