Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trời rét trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân

Phương Nhi| 02/02/2016 06:36

(HNM) - Ngày 1-2, Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương công bố dự báo thời tiết dịp tết Nguyên đán.

Theo đó, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 2 đến 7-2 (tức 24 đến 29 tháng Chạp) Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại trên diện rộng; vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá vào ngày 2 và 3-2. Từ ngày 8 đến 14-2 (tức mùng 1 đến mùng 7 tháng Giêng) nhiệt độ tăng dần, riêng ngày 8 đến 10-2 trời khô ráo, trưa chiều hửng nắng.

Người dân đổ về chợ hoa Quảng An (Hà Nội) trước Tết. Ảnh: Lê Hiếu/Zing


Tại Hà Nội, từ ngày 2 đến 7-2, trời rét đậm (trong các ngày 4 và 5-2 có mưa nhỏ), nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ C, cao nhất từ 15 đến 18 độ C. Từ ngày 8 đến 10-2 (tức mùng 1 đến mùng 3 tháng Giêng), nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C. Cao nhất từ 18 đến 21 độ C. Từ ngày 11 đến 14-2, nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, cao nhất từ 17 đến 20 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trời rét trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.