Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chấm dứt hanh khô và rét buốt, trời ấm dần

Nguyễn Tùng| 09/02/2016 11:03

(HNMO) – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, từ ngày mai (10/2 tức mùng 3 Tết Bính Thân), trời chuyển sang nhiều mây hơn, chấm dứt hanh khô và rét buốt.


Nguyên nhân là do không khí lạnh suy yếu, dịch chuyển sang phía đông nên độ ẩm tăng lên, hanh khô kết thúc, nhiệt độ ban đêm tăng nhanh; trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Trạng thái thời tiết này ở các tỉnh miền Bắc sẽ kéo dài đến ngày 14/2 (tức mùng 7 tháng Giêng).

Riêng khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét

Thời tiết này rất thuận lợi để nhân dân chúc tết, du xuân, đi lễ hội.

Trong những ngày qua, các tỉnh miền Bắc vẫn nằm trong khối không khí lạnh và khô nên đêm không mưa, ngày trời nắng; trời hanh khô và rét buốt về đêm và sáng. Trạng thái thời tiết này chỉ còn kéo dài đến hết ngày hôm nay (9/2 tức ngày mùng 2 tháng Giêng).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chấm dứt hanh khô và rét buốt, trời ấm dần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.