Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đón Tết với quân và dân ở Trường Sa

Chí Đạo -Tuấn Điệp| 09/02/2016 14:09

(HNMO) - Ai đã một lần được ăn Tết ở Trường Sa thì sẽ nhớ mãi. Vị chát của bánh chưng, vẻ đẹp tinh tế của đào, của mai nhiều lộc, nhiều hoa “chế” từ cây khô, hoa nhựa, hoa lụa, vỏ trai, vỏ sò; đến những bông hoa chỉ có Trương Sa mới có: Hoa Hồng ốc nhảy, hoa mù u, hoa bàng vuông...  

Đón Tết ở Trường Sa là một kỷ niệm không bao giờ quên đối với mỗi người chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Niềm vui với mỗi người lính đảo khi xuân về là được cùng đồng đội làm những công việc trang trí đơn vị để được đón cái tết ấm cúng và vui vẻ.

Chiến sĩ đảo Sinh Tồn trang trí cây mai vàng đón xuân

Với người lính làm nhiệm vụ ở đảo xa, được đón Tết với đồng đội là một niềm vui, một kỷ niệm mãi không bao giờ quên.

Lính đảo Trường Sa gói bánh chưng xanh

Bánh chưng gói bằng là bàng vuông là một “đặc sản” ở Trường Sa

Quân và dân đảo Sinh Tồn cùng gói bánh chưng đón xuân Bính Thân

Phóng viên Báo Hànộimới trải nghiệm gói bánh chưng bằng lá bàng vuông ở đảo Sinh Tồn

Hoa bàng vuông, một loài hoa không thể thiếu khi Tết đến xuân về ở Trường Sa

Hoa mù u ở Trường Sa

Người dân sinh sống trên đảo Sinh Tồn được nhận quà Tết từ người dân trong đất liền nhân dịp đón Tết Bính Thân

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Lớn C đón nhận quà Tết.

Mỗi chiến sĩ công tác ở quần đảo Trường Sa luôn vững niềm tin thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

Bên cạnh niềm vui Tết đến xuân về, với người chiến sĩ Hải quân nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng nhất vẫn là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Chiến sĩ Hải quân làm nhiệm vụ ở đảo Len Đao

Chiến sĩ Hải quân làm nhiệm vụ tuần tra ở đảo Sinh Tồn Đông

Hải quân nhân dân Việt Nam luôn chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Quân và dân trên đảo Sinh Tồn cùng vui đón xuân Bính Thân

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đón Tết với quân và dân ở Trường Sa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.