Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quảng Ngãi nắng nóng trên 41 độ C

Theo Tuổi trẻ| 15/04/2016 16:27

Ngày 15-4 nắng nóng đã diễn ra trên diện rộng khu vực tây Bắc bộ, ven biển Trung bộ và Tây Nguyên sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 17-4.

Hạn hán, nắng nóng kéo dài ở tỉnh Bình Phước đã làm nhiều ao hồ trơ đáy - Ảnh: B.L


Theo ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nhiệt độ cao nhất của các vùng trên từ 36-39 độ C (nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn 3-4 độ C - PV).

Trước đó tại khu vực trung Trung bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, một số nơi trên 40 độ như: Đông Hà (Quảng Trị) 41 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41,1 độ.

Trong khi đó, theo ông Lê Đình Quyết - phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ nhiều tỉnh thành Nam bộ đang trải qua đợt nắng nóng nhất kể từ đầu mùa khô, nhiệt độ cao nhất ghi nhận được tại Đồng Phú (Bình Phước) ngày 12-4 là 38,5 độ C.

Nhiệt độ ngày 14-4 tại Đồng Phú tiếp tục duy trì ở mức 38,4 độ C. Tại TP.HCM nhiệt độ cũng ở mức cao 37,7 độ C.

Tại hầu hết các tỉnh miền Tây nhiệt độ mức 35-36 độ C. So với cùng kỳ 2015, nhiệt độ những ngày qua cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C. Ông Quyết dự báo tình trạng này còn kéo dài 5-7 ngày nữa.

Ông Nguyễn Hải Sơn - giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Bình Phước cũng cho hay những ngày qua nhiệt độ trung bình cao nhất ở tỉnh Bình Phước lên đến trên 38oC. Nếu so sánh với các tỉnh thành khác mức nhiệt độ này cao nhất miền Nam.

Theo ghi nhận, Đồng Phú là huyện nóng nhất tỉnh.

Miền Bắc trở lạnh

Cũng theo ông Cường, tối 17-4, dự báo không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc sẽ gây ra mưa trên diện rộng ở Bắc bộ, bao gồm cả Hà Nội, khả năng kèm theo tố lốc, mưa đá ở vùng núi, trung du. Kể từ ngày 18, thời tiết ở Bắc bộ chuyển lạnh.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi nắng nóng trên 41 độ C

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.