Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thợ nghề phố cổ miệt mài mưu sinh dưới nắng nóng

Linh Chi| 22/06/2016 16:38

(HNMO) –  Lẽ thường, trong điều kiện thời tiết oi bức, nắng như chan lửa, nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C, nhiều người sẽ  tìm cách “cố thủ” trong nhà, trong văn phòng với điều hoà và quạt mát để tránh nóng. Tuy nhiên, với những người thợ nghề trên các con phố như Hàng Thiếc, Lò Rèn... thì hàng quán ngoài đường, vỉa hè là nơi họ mưu sinh kiếm sống, bất chấp trời nắng gắt.

Cả con phố dài dưới cái nắng chói chang gồm mười mấy cửa hàng nằm san sát nhau và hoạt động liên tục.

Những con phố này không đông đúc náo nhiệt kẻ mua người bán như Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Buồm... nhưng người đi đường có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người thợ chăm chỉ và mải miết làm công việc của mình. Tại một số cửa hàng rộng rãi còn đỡ nóng...

Những người phải làm việc trong căn nhà nhỏ chật hẹp đầy nguyên vật liệu hay ngoài đường sẽ vất vả hơn.

Vỉa hè là nơi mưu sinh của những người thợ lành nghề. Cuộc sống của họ đã gắn liền với công việc này từ hàng chục năm nay.

Những người thợ phải tiếp xúc thường xuyên với các dụng cụ, vật liệu tỏa nhiệt sẽ mệt mỏi hơn khi trời vào hè.

Lúc thời tiết người người kêu nóng, nhà nhà than nóng thì ở một con phố nhỏ, người thợ hàn vẫn làm công việc của mình mặc cho những giọt mồ hôi đua nhau chảy ướt áo.

Tất cả phông bạt được tận dụng để "che chắn" tối đa ánh nắng chói chang chiếu vào.

Nơi đây dường như nóng hơn cả vì nhiệt độ còn tích tụ vào những món đồ inox, đồ thiếc rồi bốc hơi nóng ra ngoài.

Căn phòng rộng chưa đầy 10 mét vuông chật kín đồ nghề và vật liệu.

Ở những nơi không một bóng cây che, vài người thợ nghề vẫn cứ miệt mài dưới nắng làm công việc còn dang dở.

Những thiết bị phun sương đơn giản lại giúp ích rất nhiều trong việc làm vơi đi cái nóng từ mặt đường bốc lên.

Công việc tuy vất vả nhưng vì gia đình, vợ con nên họ không lúc nào được ngơi tay bởi "ráo mồ hôi là hết tiền".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thợ nghề phố cổ miệt mài mưu sinh dưới nắng nóng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.