Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động thu gom, xử lý rác thải ở Quốc Oai: Nhiều mô hình hiệu quả

Kim Văn| 25/06/2016 06:44

(HNM) - Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, huyện Quốc Oai luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường, làm cho cảnh quan xanh - sạch - đẹp.


Không gian xanh - sạch - đẹp của Chùa Thầy (huyện Quốc Oai). Ảnh: Bá Hoạt


Theo Bí thư Đoàn xã Sài Sơn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Môi trường Chùa Thầy Đào Xuân Thưởng: Trước đây, mặc dù xã và huyện đều đã thực hiện nhiều giải pháp nhưng tình trạng xả rác sinh hoạt không đúng nơi quy định vẫn còn xảy ra, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương trong mắt du khách. Để khắc phục tình trạng trên, năm 2013, UBND huyện Quốc Oai đã thành lập Câu lạc bộ Môi trường Chùa Thầy, mục đích là để tuyên truyền khơi dậy nhận thức bảo vệ môi trường trước hết cho chính đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn xã Sài Sơn, sau đó đến du khách thập phương về tham quan di tích. Ngay sau khi thành lập, câu lạc bộ đã thu hút 65 thành viên đăng ký tham gia. Theo anh Đào Xuân Thưởng, câu lạc bộ hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện của các thành viên do Đoàn thanh niên xã làm nòng cốt. Bằng tinh thần nhiệt huyết của thanh niên, trách nhiệm bảo vệ môi trường và di tích của địa phương… đến nay số lượng hội viên câu lạc bộ ngày càng tăng, lên hơn 100 người, duy trì hoạt động thu gom rác thải khuôn viên Chùa Thầy vào dịp cuối tuần.

Cán bộ môi trường xã Sài Sơn Đỗ Thị Phượng cho hay, ngoài mô hình của Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trên địa bàn xã Sài Sơn còn có tổ thu gom phân loại, ủ rác làm phân hữu cơ ở các thôn Đa Phúc, Sài Khê do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đảm nhiệm; 6 tổ thu gom rác thải do các thôn thành lập và 10 hộ chuyên thu gom, phân loại, tái chế rác…

Một ví dụ sinh động khác về tổ chức các mô hình thu gom rác hiệu quả là xã Đại Thành. Trước đây, Đại Thành là một trong những điểm “nóng” về tình trạng đổ rác thải sinh hoạt, phế thải bừa bãi nhưng đến nay đã trở thành điểm sáng về môi trường của huyện Quốc Oai. Nhiều bãi rác tự phát trên tuyến đường vào 3 thôn trong xã được xóa bỏ. Nhân dân chấp hành nghiêm túc quy định thời gian, địa điểm tập kết rác của địa phương - anh Đinh Văn Lâm, cán bộ môi trường xã Đại Thành cho biết. Có được kết quả đó là do xã đưa ra giải pháp thu gom sát với đời sống người dân nông thôn: Thành lập mỗi thôn một tổ thu gom rác; xây dựng bãi tập kết rác tập trung; giao cho các tổ tự quản tăng cường tuần tra, phát hiện xử lý những trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường… Ngoài ra, xã Đại Thành còn hỗ trợ cho người làm công tác thu gom rác 400.000 đồng/người/tháng để họ có thêm thu nhập, gắn bó với công việc…

Theo Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quốc Oai Đào Thị Quỳnh: Mỗi ngày trên địa bàn huyện phát sinh khoảng 94 tấn rác thải sinh hoạt. Để thu gom, xử lý khối lượng rác này, 21 xã, thị trấn của huyện đã thành lập 92 tổ vệ sinh, với 410 lao động. Tất cả rác thải sinh hoạt, các gia đình đều cho vào bao, thùng và đặt ở góc vườn. Định kỳ 2-5 ngày, tổ vệ sinh tới thu gom rồi vận chuyển đến điểm tập kết của thôn, xã; sau đó, đơn vị môi trường đưa rác về bãi xử lý tập trung của thành phố. Để các vệ sinh viên gắn bó với công việc, huyện đã chấn chỉnh công tác nộp phí môi trường, coi đây là tiêu chí xét tặng danh hiệu gia đình, làng văn hóa...

Bên cạnh đó, huyện rà soát và “đóng” các điểm tập kết rác gần khu dân cư gây ô nhiễm môi trường; xây mới 18 bãi chứa có tường bao và hệ thống thu gom nước rỉ rác; chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, làm sạch đồng ruộng… Ngoài các giải pháp trên, hiện nay các xã, thị trấn đã xây dựng mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả như xã Sài Sơn, Đại Thành, Đồng Quang... “Thời gian tới, chúng tôi sẽ đánh giá tổng kết các mô hình bảo vệ môi trường và tham mưu, đề xuất với các cấp có cơ chế chính sách để nhân rộng ra toàn huyện; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường…” - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quốc Oai Đào Thị Quỳnh cho biết thêm. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động thu gom, xử lý rác thải ở Quốc Oai: Nhiều mô hình hiệu quả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.