Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bé trai 9 tuổi tử vong vì tôn cứa ngang cổ

Theo VNE| 23/09/2016 21:30

Đạp xe trên đường, bé trai 9 tuổi (Hà Nội) đâm phải xích lô chở tôn khiến miếng tôn cứa ngang cổ bé.


Miếng tôn cứa ngang cổ khiến trẻ tử vong. Ảnh: Otofun.



Tai nạn xảy ra khoảng 15h trên phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cậu bé đạp xe trên đường cùng bạn, do không để ý chiếc xích lô chở tôn đỗ bên đường, cậu bé đâm vào góc miếng tôn. Cú va chạm khiến miếng tôn cứa ngang cổ bé.

Được đưa đi cấp cứu tại tại Bệnh viện Bạch Mai, tuy nhiên do vết thương quá nặng, mất máu nhiều cháu bé đã tử vong.

Đây không phải là lần đầu tiên người đi đường gặp nạn liên quan đến xe chở tôn trên đường. Năm 2015, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa từng cấp cứu bé trai 12 tuổi cũng bị miếng tôn cứa đứt khí quản khi đang đi xe đạp. Tuy nhiên, cậu bé may mắn được cứu sống. Trước đó một nam thanh niên 28 tuổi, đi xe máy cũng bị miếng tôn cứa cổ tử vong do va chạm với một chiếc xe ô tô tải chở tôn đang lùi.

Theo các bác sĩ, việc chở tôn bằng phương tiện thô sơ khiến tấm tôn dài hàng mét thò ra ngoài xe, phần sắt nhọn không được bọc kín luôn là nguy cơ với người đi đường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé trai 9 tuổi tử vong vì tôn cứa ngang cổ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.