Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chợ hoa Quảng Bá cháy hàng trước ngày 20/10

Khánh Huy| 20/10/2016 08:55

(HNMO) - Theo nhiều tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá, giá nhiều loại hoa đã tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường nhưng vẫn cháy hàng để bán. 

Là chợ đầu mối hoa tươi lớn nhất Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá luôn nhộn nhịp suốt đêm đến sáng.

Một tiểu thương tại chợ hoa cho hay, hoa cho mùa 20/10 năm nay đang cháy hàng, ít nhất là tại chợ hoa Quảng Bá. Nguyên nhân là do lượng hoa nhập từ các nơi về không kịp, chỉ riêng hoa tại các vựa hoa Hà Nội là không đủ nguồn cung.

Cung không đủ, cầu lại tăng cao khiến giá hoa tăng chóng mặt, hầu hết các loại hoa đã tăng giá gấp đôi gấp 3 so với ngày thường nhưng vẫn không đủ hàng để bán.

Một tiểu thương đang xếp hoa chuẩn bị chuyển về địa điểm bán tại nhà.

Hoa hướng dương do chưa vào chính mùa nên giá cũng tăng tăng mạnh, ngày thường chỉ có giá 80.000/bó trong ngày hôm nay tăng lên 150.000-160.000/bó.

Nguyễn Văn Hiếu (sinh viên K58 – Học viện Nông nghiệp Việt Nam) đến chợ hoa từ 23h đêm để lựa hoa tặng các bạn nữ trong lớp. Tuy đi từ sớm nhưng Hiếu cũng chưa mua được hoa do giá tăng mạnh khiến việc chọn hoa cũng trở nên khó khăn.

Đêm 19, rạng sáng 20/10, nhiều tiểu thương vẫn chưa mua được hoa do giá cao, hoa lại ít.

Nhiều tiểu thương dự đoán rẳng trong ngày 20/10 giá hoa sẽ rất đắt cho cháy hàng và giá cao ngay tại chợ đầu mối.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chợ hoa Quảng Bá cháy hàng trước ngày 20/10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.