Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người khuyết tật cần được tạo điều kiện hơn nữa

Vân Nga| 24/11/2016 16:18

(HNMO) - Ngày 24-11, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm về nâng cao hiệu quả công tác bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố và 5 năm thực hiện Luật Người khuyết tật (2011-2016).


Nhiều ý kiến từ phía người khuyết tật, người làm công tác Hội trợ giúp cho người khuyết tật đã trao đổi về thuận lợi, khó khăn và mong muốn của người khuyết tật để có cuộc sống tốt hơn.



Các đại biểu tham dự tọa đàm đã đánh giá cao kết quả đạt được của Hội trong 5 năm qua (2011-2016). Trong đó, Hội đã vận động các nhà hảo tâm, cá tổ chức, cá nhân ủng hộ được hơn 30,7 tỷ đồng và triển khai các hoạt động trợ giúp thiết thực cho người khuyết tật, trẻ mồ côi. Đó là tặng xe lăn cho 2.381 người khuyết tật; tặng xe đạp cho 782 cháu học sinh nghèo mồi côi; trao 2.204 suất học bổng cho học sinh nghèo, mồ côi vượt khó học giỏi; khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 1.374 người nghèo, mổ đục thủy tinh thể cho 300 người bị đục thủy tinh thể; dạy nghề, tạo việc làm, mở 5 lớp dạy nghề cho 133 người khuyết tật, 85% số học xong có việc làm và thu nhập...

Bên cạnh đó, đại diện người khuyết tật tiêu biểu đã bày tỏ nhiều mong muốn để có điều kiện hòa nhập, vươn lên trong cuộc sống như: Cần có nhiều công trình công cộng, có đường dốc, đường giao thông có lối đi riêng cho người khuyết tật, hệ thống xe buýt có lối lên xuống xe an toàn, thuận lợi cho người khuyết tật, có cơ chế hỗ trợ cho người khuyết tật trong kinh doanh, sản xuất, tiếp cận thông tin...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người khuyết tật cần được tạo điều kiện hơn nữa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.