Theo dõi Báo Hànộimới trên

59 đơn vị cử người đi luân phiên hỗ trợ y tế tuyến dưới

Trang Thu| 14/12/2016 07:25

(HNM) - Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban công tác chỉ đạo tuyến, Đề án 1816 thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hội thảo xây dựng thông tư quy định về chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật khám, chữa bệnh do Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức sáng 13-12.


Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 2 năm 2015-2016, Hà Nội có 59 đơn vị xây dựng kế hoạch cử cán bộ luân phiên hỗ trợ 58 đơn vị y tế tuyến dưới, trong đó có 251 kỹ thuật được cán bộ tuyến trên hướng dẫn chuyển giao thực hiện cho tuyến dưới. Với hình thức chuyển giao "cầm tay chỉ việc", sâu sát, nhiều kỹ thuật trước đây chưa được bệnh viện tuyến dưới thực hiện nay đã thực hiện thuần thục... Nhờ đó, tăng số lượng người bệnh đến khám và điều trị tại tuyến dưới, giúp người dân hưởng dịch vụ y tế chất lượng tốt ngay tại địa phương, hạn chế chuyển viện, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến thành phố và trung ương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
59 đơn vị cử người đi luân phiên hỗ trợ y tế tuyến dưới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.