Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép phổi từ người sống

Trang Thu| 23/02/2017 07:06

(HNM) - Ngày 22-2, Học viện Quân y công bố lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho sống tại Việt Nam. Đó là bé trai Ly Chương B. (7 tuổi, ở Quản Bạ, Hà Giang) được ghép phổi từ bố và bác ruột.

Ca ghép phổi cho bệnh nhi kéo dài gần 11 giờ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.



GS.TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y cho biết, tháng 11-2016, bệnh nhân Ly Chương B. được chẩn đoán giãn phế quản bẩm sinh lan tỏa 2 phổi. Ngoài ra, cháu còn bị biến chứng suy hô hấp, tâm phế mạn, suy dinh dưỡng độ III, có chỉ định tuyệt đối ghép phổi.

Sau khi thuyết phục gia đình bệnh nhân, bố ruột cháu Ly Chương B. là anh Ly Cù G. (sinh năm 1989) và bác ruột Ly Cù T. (sinh năm 1987) đã đồng ý thực hiện ca ghép phổi, do các bác sĩ tại Học viện Quân y phối hợp với các chuyên gia của Bệnh viện Đại học Okayama (Nhật Bản) tiến hành. Ngày 21-2, ca phẫu thuật - kéo dài 10 giờ - diễn ra thành công. Hiện nay, sức khỏe của hai người cho phổi đều ổn định; cháu B. đang được theo dõi, các chỉ số đều ổn định và đang được điều trị tích cực.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép phổi từ người sống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.