Theo dõi Báo Hànộimới trên

Miền Bắc trời chuyển lạnh, Tây và Đông Bắc Bộ có thể có mưa đá

Theo Báo Tin Tức| 27/04/2017 07:12

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số tỉnh miền Bắc nước ta. Từ chiều và đêm nay 27-4, các tỉnh miền Bắc trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 20-22 độ C, vùng núi 17-20 độ C.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông. Từ chiều nay, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cảnh báo: Chiều và tối ngày 27-4 và 28-4 ở các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội: có mưa rào và dông; trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Từ chiều và đêm nay trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C.

Miền Bắc đón không khí lạnh và mưa. Ảnh: TTXVN


Thời tiết cụ thể ngày 27-4:

Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2-3; chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Chiều nay trời chuyển lạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều nay trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi và giông rải rác. Gió nhẹ, chiều nay có gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ; phía nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc trời chuyển lạnh, Tây và Đông Bắc Bộ có thể có mưa đá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.