Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày lễ 30-4: Nắng nóng bao trùm trên cả nước, phía Nam có mưa

Theo TTXVN| 30/04/2017 07:48

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 30-4, nhiều vùng trên cả nước ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất lên đến 34 - 35 độ C.


Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, riêng vùng núi có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngày lễ 30-4: Nắng nóng bao trùm trên cả nước, phía Nam có mưa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.