Theo dõi Báo Hànộimới trên

3 ngày đầu tuần, Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ đêm mưa giông

Theo TTXVN| 29/05/2017 10:35

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 1 giờ sáng 29-5, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,3 - 17,3 độ Vĩ Bắc; 112,5 - 113,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Do vậy, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và giông. Trong cơn giông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Nhiệt độ ở miền Bắc cao nhất lên đến 36 độ C. Ảnh: TTXVN


Dự báo trong 3 ngày cuối tháng từ 29 đến 31-5 cụ thể như sau:

Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày 29-5 mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 87%. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ C. Ngày 30-5, mây thay đổi, ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc, ngày 31-5 có nơi có nắng nóng, nhiệt độ sẽ tăng thêm từ 1 - 3 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Khu vực Hà Nội, ngày 29-5, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 85%. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C. Trong hai ngày 30, 31-5, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Riêng ngày 31-5, có nơi có nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày 29-5 mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 88%. Nhiệt độ cao nhất 31 - 35 độ C. Ngày 30-5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Ngày 31-5, có nơi có nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ tăng thêm 1 - 2 độ, nhiệt độ cao nhất 32 - 36 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa và Thừa Thiên - Huế gồm Phía Bắc (Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam (Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế) nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. Ngày 30 và 31-5 tăng thêm 1 - 2 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Các tỉnh Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế, từ 29 đến 30-5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Ngày 31-5, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, 29-5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C. Trong ngày 30, sau có mưa rải rác và có nơi có giông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Ngày 31-5, mây thay đổi, ngày nắng.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, chiều tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C. Ngày 30, 31-5 nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, nắng nhiều vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông tập trung nhiều ở các tỉnh miền Tây. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có thể xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3 ngày đầu tuần, Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ đêm mưa giông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.