Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khu vực Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội cao nhất 34 độ C

Theo Báo Tin Tức| 30/05/2017 07:28

Ngày 30-5, khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 58 - 91%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ C.

Miền Bắc tiếp tục nắng nóng. Ảnh: TTXVN


Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khu vực Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội cao nhất 34 độ C

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.